https://www.elle.vn

Được đề cử bởi 45 phiên bản của ELLE toàn cầu, những nữ vận động viên đang chuẩn bị tranh tài tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 không chỉ là đại diện cho tinh hoa thể thao của quốc gia mà còn truyền cảm hứng cho mọi người trên thế giới.

Họ đã cống hiến cả cuộc đời cho thể thao chuyên nghiệp với sức mạnh tinh thần vô song. Có những người đã vượt qua giới hạn cá nhân để thể hiện ý chí kiên cường, lại có những người sử dụng tiếng nói của mình để cam kết vì những mục tiêu xã hội. Trong lòng chúng tôi, họ đã là người chiến thắng.

BIÊN TẬP VIRGINIE DOLATA, ELISE WEBBER & EVELYN SHARP
CHUYỂN NGỮ ĐÔNG QUÂN


- 01 -


TRÊN ĐƯỜNG ĐUA XANH

BĂNG QUA LÀN NƯỚC VÀ PHÁ VỠ NHỮNG GIỚI HẠN XÃ HỘI ĐỂ HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI CÔNG BẰNG, TƯƠI SÁNG HƠN.

ANCUTA BODNAR & SIMONA RADIS | ĐUA THUYỀN ĐÔI

Đại diện Mexico - 23 tuổi

Gabriela Agùndez bắt đầu hành trình thể thao của mình từ năm 7 tuổi. Ước mơ thời thơ ấu của cô là được tham gia Thế vận hội Olympic, và nó đã trở thành hiện thực tại Tokyo năm 2020, nơi cô giành được HCĐ bộ môn nhảy cầu. Vào năm 2023, cô đã đạt được cú đúp HCV ở nội dung nhảy cầu 10m nữ và 10m đồng đội cùng với Alejandra Orozco tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ. Cô kiên quyết ủng hộ bình đẳng giới, tin rằng cả nam và nữ đều có khả năng đạt được bất kỳ mục tiêu nào họ đặt ra. Gabriela cũng là đại sứ của Nike Mexico, khuyến khích giới trẻ góp phần thay đổi và tạo ra một tương lai toàn diện, công bằng cho các VĐV ở địa phương lẫn toàn cầu.

“Thế vận hội chắc chắn là sự kiện thể thao quan trọng nhất, nơi tranh tài ở đẳng cấp cao nhất mà tất cả VĐV đều khao khát tham gia và giành được huy chương. Tôi biết điều đó có thể đạt được”.

ALEJANDRA OROZCO | NHẢY CẦU

Đại diện Mexico - 26 tuổi

Alejandra Orozco từng giành HCB tại Olympic London 2012 và HCĐ tại Olympic Tokyo 2020. Cô cũng là VĐV trẻ nhất trong lịch sử môn nhảy cầu của Mexico giành được huy chương Olympic, khi mới 15 tuổi. Nổi tiếng với sự kiên cường và không từ bỏ mục tiêu, Alejandra đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác và từng tổ chức một hội nghị tại Expo Guadalajara vào năm 2023. Là một VĐV đến từ quân đội, cô đã nhận được giải thưởng Sporting Merit cho hai HCV tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ.
“Tôi có niềm tin vững chắc rằng các cuộc thi và kết quả được tạo nên từ quá trình luyện tập; những huy chương không phải là phép màu mà là mồ hôi và nỗ lực hằng ngày”.

ANCUTA BODNAR & SIMONA RADIS - ĐUA THUYỀN ĐÔI

Đại diện Romania - 25 tuổi & 24 tuổi

Sự nghiệp của Nafi là minh chứng cho một tài năng xuất chúng. Cô đã hai lần vô địch Olympic, thế giới và châu Âu ở nội dung bảy môn phối hợp. Đáng chú ý, cô là một trong số hai VĐV bảy môn phối hợp giành được HCV Olympic hai lần. Năm 2023, cô cũng lập kỷ lục thế giới năm môn phối hợp trong nhà. Với vai trò là Đại sứ thiện chí của UNICEF, Nafi đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới. Năm 2018, cô đến thăm các chương trình dành cho thể thao và giáo dục ở Lebanon. Cô cũng là gương mặt đại diện cho chiến dịch của Garnier nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục của UNICEF, giúp đỡ hàng trăm nghìn trẻ em ở Jordan, Yemen, Bangladesh, Ấn Độ và Mexico.
“Thể thao cạnh tranh đã trở thành một phần của chúng tôi. Trở thành một đội từ năm 2019, chúng tôi đã cố gắng xây dựng mối liên kết bền chặt và mong muốn phá kỷ lục Olympic của chính mình. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử và sẽ không dừng lại ở đây.”

MÁRIA ÉRDI - ĐUA THUYỀN BUỒM

Đại diện Hungary - 26 tuổi

VĐV người Hungary Mária Érdi đang tham gia chương trình Youth Emerging Nations của tổ chức World Sailing, được phát triển để hỗ trợ sự nghiệp của các VĐV trẻ từ các quốc gia mà bộ môn này ít được quan tâm. Cô đã giành HCV đầu tiên cho Hungary tại giải Vô địch Thế giới năm 2023 ở The Hague. Năm 2024, cô giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho đất nước tại giải Vô địch Châu Âu ICLA 6. Mária là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của môn đua thuyền buồm ở Hungary. Năm 2023, cô được vinh danh là Nữ Vận động viên của Năm tại Hungary - lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một VĐV đua thuyền buồm. Mária cũng sẽ lần lượt tham dự Cúp Châu Âu và World Cup ở Mallorca và Pháp.
“Tôi may mắn vì đã tìm thấy một điều trong cuộc sống mà tôi yêu say đắm và mỗi ngày tôi lại cố gắng đạt được mục tiêu của mình.”

CHIARA FERRETTI - LƯỚT VÁN BUỒM

Đại diện Argentina - 16 tuổi

Chiara đã tập luyện tại CLB Náutico Córdoba (ở quê nhà) từ khi còn nhỏ. Cuộc thi đầu tiên của cô diễn ra cách đây gần 10 năm và vào tháng 3/2023, cô đã thống trị nội dung Nữ của giải Windsurfing Formula Foil Youth và Masters World Championships. Vào tháng 11/2023, Chiara thi đấu tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ và sau một trận đấu sát sao, cô dừng ở vị trí thứ tư, chỉ cách HCĐ 3 điểm. Ở tuổi 16, màn trình diễn này đã giúp cô có được vé tham dự Thế vận hội Paris vào tháng 7 năm nay.
“Tôi thật sự rất vui vì thành tích này cũng như có được sự công nhận của thành phố [...] tôi vẫn chưa tin rằng tôi đã đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic”.

CATE CAMPBELL - BƠI LỘI

Đại diện Úc - 31 tuổi

Là người 3 lần đoạt HCV Olympic và hiện giữ kỷ lục thế giới ở nội dung tiếp sức 4x100m với Đội tuyển Úc, Cate cũng giữ kỷ lục thế giới cá nhân ở nội dung bơi 100m tự do. Tham gia kỳ Thế vận hội có thể là cuối cùng của mình, cô sẽ rời môn thể thao này với tư cách là VĐV bơi lội người Úc đầu tiên thi đấu ở 5 Thế vận hội Olympic. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố da vào năm 2018, Cate trở thành đại sứ chính thức của Viện Ung thư hắc tố da của Úc. Cô không ngại chia sẻ cuộc đấu tranh về hình ảnh cơ thể với tư cách là một VĐV ưu tú. Ngoài ra, cô còn hỗ trợ Nexus Care, một tổ chức phi chính phủ đang giúp cải thiện cuộc sống của những người nghèo ở quê hương Brisbane của cô.
“Tôi không mơ về bục vinh quang hay huy chương trên cổ mình, tôi chỉ tập trung vào những gì mình cần làm ngày hôm nay để có một tương lai tốt đẹp hơn.”

MACARENA CEBALLOS - BƠI LỘI

Đại diện Argentina - 29 tuổi

Macarena Ceballos là VĐV bơi lội vô địch người Argentina, đang theo học ngành báo chí thể thao tại Đại học Palermo. Cô đã lập ba kỷ lục cho Argentina và một kỷ lục cho Nam Mỹ tại giải Bơi lội Quốc tế María Lenk Trophy ở Rio de Janeiro. Ở tuổi 28, cô mới giành được huy chương đầu tiên trong sự nghiệp - HCĐ nội dung 100m bơi ếch nữ tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ 2023. Năm 2021, cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật vai và bỏ lỡ cơ hội thi đấu tại Olympic Tokyo.
“Đối với tôi, việc được trở thành một phần của Đội tuyển quốc gia Argentina luôn là một giấc mơ [...] đó là một cảm giác tuyệt vời.”

SIOBHAN BERNADETTE HAUGHEY - BƠI LỘI

Đại diện Hồng Kông - 26 tuổi

Siobhan là VĐV bơi lội đầu tiên đến từ Hồng Kông từng giành được huy chương Olympic và HCV tại Asian Games. Sau cú đúp HCB tại Olympic Tokyo 2021, Siobhan giành được danh hiệu “chiến thắng chung cuộc” với 7 HCV tại Fina Swimming World Cup năm 2022. Năm 2023, cô phá kỷ lục 200m bơi tự do nữ tại World Cup và sau đó mang về 2 HCV tại giải Mỹ Mở rộng. Bên cạnh nhiều thành tích thể thao, Siobhan còn dành thời gian cho công việc từ thiện và từng tham gia một cuộc bơi lội từ thiện ở Hồng Kông cho tổ chức phi lợi nhuận Splash Foundation.
“Nếu tôi nghĩ rằng đối thủ mạnh hơn mình, nghĩa là tôi đã thua một nửa trận đấu rồi.”

FARIDA OSMAN - BƠI LỘI

Đại diện Ai Cập - 28 tuổi

Farida rời Cairo sau khi hoàn thành trung học để học và bơi tại Đại học California, Berkeley ở Mỹ. Năm 2011, cô trở thành người giữ kỷ lục thế giới trẻ tuổi ở nội dung bơi bướm 50m, lần đầu tiên đưa Ai Cập lên bảng dẫn đầu. Osman cũng là người giữ kỷ lục của châu Phi ở nội dung 50m bơi tự do, 50m và 100m bơi bướm. Năm 2017, cô được vinh danh là Nữ Vận động viên của Năm tại châu Phi. Việc Farida tham gia 3 Thế vận hội Olympic và là VĐV Ai Cập, Ả Rập và châu Phi duy nhất đạt được 2 huy chương trong giải Vô địch Thế giới là minh chứng cho sự cống hiến của cô trong môn thể thao này.
“Nếu bạn có ước mơ, hãy lập kế hoạch và làm những điều không tưởng để đạt được nó!”

YE SHIWEN - BƠI LỘI

Đại diện Trung Quốc - 28 tuổi

Chỉ một năm sau khi lập kỷ lục Olympic tại London năm 2012 với nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ ở tuổi 16, Ye trở thành VĐV bơi lội Trung Quốc đầu tiên giành được Golden Slam với chiến thắng tại Thế vận hội Olympic, FINA World Championships, Swimming World Cup, Asian Games và National Games. Shiwen đã ngừng bơi sau khi giành chức vô địch ở tuổi 17 và đăng ký học Luật tại Đại học Thanh Hoa. Nhiều năm sau, cô quyết định quay lại đường đua xanh và đã có thể cống hiến hết mình cho môn thể thao này. Năm 2023, ở tuổi 27, nữ kình ngư lại đứng trên bục cao nhất của Asian Games sau 9 năm và đang chuẩn bị cho màn trình diễn tại Thế vận hội Paris.
“Tôi thích cống hiến hết mình cho một mục tiêu với sự tập trung thầm lặng.”

SARAH SJÖSTRÖM - BƠI LỘI

Đại diện Thụy Điển - 30 tuổi

Chỉ 4 năm sau khi bắt đầu sự nghiệp bơi lội ở tuổi 14, Sarah Sjöström đã giành chức vô địch châu Âu nội dung 100m bơi bướm và ra mắt tại Olympic Bắc Kinh 2008. Cô là một trong những nữ VĐV bơi nước rút vĩ đại nhất mọi thời đại, giành chức vô địch Olympic bơi lội nữ đầu tiên cho Thụy Điển ở nội dung 100m bơi bướm tại Olympic Rio 2016, đồng thời mang về HCB 200m và HCĐ 100m ở cùng hạng mục. Lần thứ 6 được vinh danh là Nữ Vận động viên của Năm tại Thụy Điển năm 2023, Sjöström đã giành được huy chương thứ 21 trong các cuộc đua cá nhân ở giải Vô địch Thế giới, vượt qua kỷ lục 20 huy chương của Michael Phelps và thiết lập thời gian nhanh thứ hai ở nội dung 50m bơi tự do.
“Tôi thích bơi lội vì nhiều lý do. Cộng đồng, những chuyến đi, những thử thách tôi phải đối mặt thông qua môn thể thao này. Luôn có cảm giác thỏa mãn (dù có thành công hay không) khi được tập luyện và chuẩn bị cho một cuộc thi.”

ANCUTA BODNAR & SIMONA RADIS
- ĐUA THUYỀN ĐÔI

Đại diện Romania - 25 tuổi & 24 tuổi

Các tay chèo người Romania đã giành được HCV đua thuyền đôi tại Thế vận hội Tokyo 2020, đồng thời lập kỷ lục Olympic của riêng mình. Vào thời điểm đó, họ đã là những ngôi sao lớn nhất của thể thao Romania, với hai lần chiến thắng giải Vô địch Châu Âu vào các năm 2020 và 2021; đồng thời mang về HCB tại giải Vô địch Thế giới năm 2019. Trong những năm gần đây, họ đã hợp tác với một sáng kiến của Liên đoàn Chèo thuyền Romania - The Champions’ Forest, nơi họ hỗ trợ các nỗ lực tái trồng rừng ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Họ cũng tham gia vào việc “phủ xanh” hồ Snagov bị ô nhiễm nặng nề, vốn là cơ sở cho các môn thể thao dưới nước và câu cá.
“Thể thao cạnh tranh đã trở thành một phần của chúng tôi. Trở thành một đội từ năm 2019, chúng tôi đã cố gắng xây dựng mối liên kết bền chặt và mong muốn phá kỷ lục Olympic của chính mình. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử và sẽ không dừng lại ở đây”.

- 02 -

TRƯỚC VẠCH XUẤT PHÁT
VƯỢT LÊN PHÍA TRƯỚC, ĐẠI DIỆN VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO TẤT CẢ PHỤ NỮ TRÊN THẾ GIỚI

DINA ASHER-SMITH - ĐIỀN KINH

Đại diện Anh - 28 tuổi

VĐV chạy nước rút Dina Asher-Smith là người phụ nữ Anh nhanh nhất lịch sử. Mới 13 tuổi, cô đã hoàn thành đường đua 300m với thời gian nhanh nhất thế giới. Năm 2015, Dina là nữ VĐV người Anh đầu tiên chạy 100m dưới 11 giây, sau đó, vào mùa Hè năm 2018, cô giành 3 HCV (100m, 200m, 4x100m) tại giải Vô địch Châu Âu ở Berlin, trở thành nữ VĐV nhanh nhất thế giới ở đường đua 200m. Tại giải Vô địch Điền kinh Thế giới IAAF 2019, cô là nữ VĐV người Anh đầu tiên giành danh hiệu thế giới ở nội dung chạy nước rút 100m và 200m. Từng là cây viết bình luận của The Telegraph, Dina đưa ra nhiều quan điểm xác thực và cũng từng viết một bài xã luận về tình trạng phân biệt chủng tộc phổ biến trong thể thao.
“Tôi là kiểu người mà nếu ai đó nói “Bạn không làm được”, tôi sẽ nói “Tôi làm được”. Đó là tinh thần của một VĐV chạy nước rút.”

LÉA BAYEKULA - ĐUA XE LĂN

Đại diện Bỉ - 28 tuổi

Léa Bayekula là một VĐV khuyết tật người Bỉ gốc Congo, thi đấu ở môn đua xe lăn. Cô được truyền cảm hứng để theo đuổi môn thể thao này từ Cynthia Bolingo, một VĐV người Bỉ mà cô ngưỡng mộ. Năm 2021, Bayekula giành HCĐ tại giải Vô địch Châu Âu và lập kỷ lục châu Âu ở cự ly 400m. Cô mắc chứng nứt đốt sống, một dị tật do cột sống phát triển không hoàn chỉnh trước khi sinh. Dị tật này khiến Léa bị liệt cả hai chân, nhưng bất chấp mọi trở ngại, cô vẫn thể hiện sức mạnh và sự quyết tâm, cho thế giới thấy rằng sự kiên cường và tinh thần tích cực có thể chiến thắng nghịch cảnh.
“Những trận đấu mà tôi phải đối mặt đều giúp tôi trưởng thành. Chúng là bước đệm giúp tôi học được nhiều giá trị. Tôi gần như muốn nói rằng mình đã vượt qua nghịch cảnh.”

ANTIGONI DRISBIOTI - ĐI BỘ

Đại diện Hy Lạp - 39 tuổi

Ở tuổi 39, Antigoni Drisbioti trở thành VĐV đi bộ lớn tuổi nhất giành HCV trong một cuộc thi lớn. Cô đã có hai năm thi đấu rất thành công, bắt đầu với 2 HCV ở giải Vô địch Châu Âu 2022 và một HCV ở năm tiếp theo. Cô cũng phá kỷ lục Hy Lạp trong cuộc đua Race Walk 20km ở Melbourne. Mặc dù từng giành được vị trí thứ 8 tại Thế vận hội Tokyo, Antigoni suýt mất học bổng Olympic do giới hạn độ tuổi quy định cho các VĐV được nhận tài trợ. Bằng việc đấu tranh giành lại học bổng, cô đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản trước thành công. Gần đây, cô còn hợp tác với tổ chức từ thiện Wheels of Change, giúp những người khuyết tật hoàn thành Marathon Athens.
Nói về việc học bổng Olympic bị thu hồi do tuổi tác, Antigoni cho biết: “Nó khiến tôi rất khó chịu. Điều này thật mất phẩm giá và đó là lý do tại sao tôi lên tiếng phản kháng.”

JESSIKA GBAI - ĐIỀN KINH

Đại diện Bờ Biển Ngà - 25 tuổi

Kể từ khi khoác màu áo của tuyển quốc gia, Jessika đã lập kỷ lục toàn quốc nội dung chạy tiếp sức 4x100m và giành chiến thắng ngoạn mục ở nội dung 200m tại Đại hội Thể thao Pháp ngữ - bước ngoặt đưa cô đến với đấu trường Olympic Paris 2024.
“Tôi tự hào được đại diện cho đất nước của mình trên đường đua và cam kết sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy sự bình đẳng và hòa nhập trong thể thao cũng như cuộc sống.”

SIFAN HASSAN - ĐIỀN KINH

Đại diện Hà Lan - 31 tuổi

Năm 2023, Sifan Hassan giành chiến thắng trong cuộc đua marathon ở London dù chưa từng tham gia cuộc đua nào trước đó. Sau đó, cô giành HCĐ nội dung 1.500m và HCB nội dung 5.000m tại Giải Vô địch Thế giới. Chỉ hơn một tháng sau, cô tiếp tục khuấy đảo đường đua Chicago Marathon với thành tích hạng nhì nhanh nhất trong lịch sử. 5 năm sau khi đến Hà Lan tị nạn, Sifan đã giành chức vô địch U23 Châu Âu ở nội dung chạy việt dã, chính thức trở thành công dân Hà Lan. Năm 2020, Sifan ghi danh vào lịch sử Olympic với thành tích đáng mơ ước: HCV 5.000m và 10.000m, HCĐ 1.500m - trở thành người đầu tiên giành được huy chương ở cả 3 nội dung trong cùng một kỳ Thế vận hội. Là biểu tượng cho tinh thần kiên trì vượt khó, Sifan đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch 1.500m tại Olympic Tokyo 2020, bất chấp cú ngã bất ngờ ở vòng loại.
“Khi cuộc sống khó khăn, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh chưa từng thấy của bản thân. Đừng bao giờ bỏ cuộc.”

MICHELLE GULYÁS - NĂM MÔN PHỐI HỢP

Đại diện Anh - 28 tuổi

Michelle Gulyás là nhà vô địch quốc gia bốn lần ở năm môn phối hợp hiện đại. Nữ VĐV từng giành HCB tại giải Vô địch Năm môn phối hợp Hiện đại Thế giới năm 2022 và HCĐ tại giải Vô địch Châu Âu trong cùng năm. Từng thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, cô hiện là nhân vật rất được mong đợi tại Olympic Paris 2024. Ngoài thành tích thể thao, cô gái 23 tuổi này cũng vừa tốt nghiệp Đại học Dịch vụ Công (L'ENA), nơi cô theo học ngành điều tra tội phạm.
“Khát vọng cháy bỏng được cống hiến cho Hungary không chỉ thể hiện trên đường đua vinh quang, mà còn trên hành trình tôi theo đuổi sự nghiệp của riêng mình.”

ANITA HORVAT - ĐIỀN KINH

Đại diện Slovenia - 27 tuổi

Anita Horvat là VĐV chạy nước rút và cự ly trung bình người Slovenia, nổi tiếng với 10 lần đăng quang ngôi vô địch quốc gia. Từng góp mặt tại Thế vận hội Tokyo, cô tiếp tục gặt hái thành công khi giành HCB nội dung tiếp sức 4x400m tại cả Thế vận hội Địa Trung Hải 2022 và giải Vô địch Đồng đội Châu Âu 2021. Đối với Anita, điền kinh không đơn thuần là một môn thể thao mà còn là một lối sống, một niềm đam mê cháy bỏng. Ngoài đam mê thể thao, cô còn là thành viên của Lực lượng vũ trang Slovenia và từng tham gia Thế vận hội Quân sự.
“Khi đau đớn, hãy tăng tốc - Trong môn điền kinh, tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.”

LARISSA IAPICHINO - NHẢY XA

Đại diện Ý - 21 tuổi

Sinh ra trong một gia đình VĐV tài năng, Larissa bắt đầu sự nghiệp thể thao từ khi còn rất trẻ. Năm 2019, cô giành được HCV đầu tiên tại giải Vô địch U20 Điền kinh Châu Âu và sau đó là một huy chương khác ở hạng mục U23 năm 2023. Cô hiện đang giữ kỷ lục thế giới trong nhà dành cho lứa tuổi dưới 20. Đạt đủ điều kiện tham dự Thế vận hội vào năm 2021, Larissa bị chấn thương tại giải Vô địch Ý và không thể thi đấu tại Tokyo, khiến Olympic Paris 2024 trở thành Thế vận hội đầu tiên của cô. Cô được thương hiệu thời trang REDValentino chọn là một trong những phụ nữ Ý trẻ truyền cảm hứng nhất trong dự án “Inspired By”. Hiện cô đang theo học ngành Luật ở Florence bên cạnh thời gian tập luyện.
“Thể thao không chỉ là khao khát chiến thắng, mà còn là mong muốn vượt qua thử thách. Ngay cả khi những thử thách dường như bất khả thi, điều quan trọng là tìm cách để vượt qua chúng”.

NATALIA KACZMAREK - ĐIỀN KINH

Đại diện Ba Lan - 26 tuổi

Natalia Kaczmarek là một nhân tố không thể thiếu trong thành công của đội tuyển điền kinh Ba Lan. Cô là người phụ nữ Ba Lan thứ hai phá vỡ kỷ lục 50 giây ở nội dung 400m. Tại Thế vận hội Tokyo 2020, cô giành được cả HCV và HCB ở nội dung tiếp sức 400m. Thành tích cá nhân của cô cũng vô cùng ấn tượng với 2 HCB tại giải Vô địch Châu Âu 2022 và giải Vô địch Thế giới 2023. Kể từ năm 2017, Natalia là đại sứ thương hiệu của New Balance và trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch “We Got Now” vào năm 2022 - chiến dịch khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi đam mê, nắm bắt khoảnh khắc và hành động ngay bây giờ.
“Khi bạn tiến gần đến đích của cuộc đua nước rút 100m, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng trong khoảnh khắc đó. Cảm giác giống như đang bay vậy.”

GINA LÜCKENKEMPER - ĐIỀN KINH

Đại diện Đức - 27 tuổi

Được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Lance Brauman, Gina Lückenkemper đã hai lần giữ chức vô địch châu Âu và hai lần tham dự Thế vận hội. Tại giải Vô địch Điền kinh Châu Âu 2022, Lückenkemper trở thành người phụ nữ đầu tiên trong hơn 25 năm cán đích nội dung chạy nước rút 100m trong thời gian dưới 11 giây và được vinh danh là Nữ Vận động viên của Năm 2022 tại Đức. Gina ủng hộ môi trường tập luyện sáng tạo, tập trung vào cả thể chất và tinh thần. Cô cũng hạn chế tối đa thời gian nghỉ phép cá nhân để giảm các chuyến bay và thường ở lại Mỹ trong thời gian dài.

ANA PELETEIRO - NHẢY XA BA BƯỚC

Đại diện Tây Ban Nha - 28 tuổi

Ana Peleteiro bắt đầu sự nghiệp thể thao ở tuổi 16 với HCV tại Liên hoan Olympic Thanh niên Châu Âu 2011 và giải Vô địch Trẻ Thế giới 2012. Năm 2018, cô đạt thành tích quốc tế đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp với HCĐ giải Vô địch Trong nhà Thế giới và giải Vô địch Châu Âu. Trong Thế vận hội đầu tiên tại Tokyo năm 2020, cô giành được HCĐ, phá vỡ kỷ lục của Tây Ban Nha. Được nhận nuôi chỉ hai ngày sau khi sinh, Ana chưa bao giờ gặp bố mẹ ruột. Giờ đây, bản thân cũng là một người mẹ, cô quay trở lại với thể thao chỉ sau 5 tháng sinh con. Cô còn lên tiếng ủng hộ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, bởi bản thân cô cũng là nạn nhân của một mối quan hệ bạo hành.
“Trở thành một người mẹ khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và thôi thúc tôi tiến về phía trước.”

SANDRA ELKASEVIC - NÉM ĐĨA

Đại diện Croatia - 33 tuổi

Sandra Elkasevic là nhà vô địch ném đĩa cự phách của Croatia. Cô sở hữu thành tích đáng nể với 2 lần vô địch Olympic, 2 lần vô địch thế giới, 6 lần vô địch châu Âu và sáu lần vô địch giải Diamond League. Từ năm 2012, Sandra được Ủy ban Olympic Croatia vinh danh là Nữ Vận động viên của Năm tại Croatia trong 7 năm liên tiếp và một lần nữa vào năm 2022. Không chỉ là một VĐV thành công, Sandra còn tích cực quảng bá lợi ích sức khỏe và tính kỷ luật mà thể thao mang lại. Cô tin tưởng mạnh mẽ vào sự bình đẳng của tất cả các VĐV và bác bỏ những định kiến về giới trong ngành.
“Kiến thức không được đo bằng giới tính mà bằng sự cống hiến và trách nhiệm.”

SHA'CARRI RICHARDSON - ĐIỀN KINH

Đại diện Mỹ - 23 tuổi

Ở tuổi 19, Sha'Carri Richardson đã hoàn thành đường đua 100m tại Đại học bang Louisiana chỉ trong 10,75 giây và lọt top 10 VĐV chạy nhanh nhất trong lịch sử. Cô từng giành HCV cá nhân và HCV nội dung tiếp sức 4x100m cùng Đội tuyển Mỹ tại giải Vô địch Thế giới 2023, đồng thời thiết lập kỷ lục mới. Richardson từng giành được quyền tham dự Thế vận hội Tokyo nhưng đã phải bỏ lỡ do sai lầm của bản thân trước sự qua đời của mẹ. Năm 2023, cô trở lại với chiến thắng tại giải Vô địch Quốc gia trước sự cổ vũ của người hâm mộ.
“Thế giới từng là bạn của tôi. Thế giới cũng từng quay lưng lại với tôi. Sau tất cả, tôi sẽ không từ bỏ chính mình.”

MARIE-JOSÉE TA LOU - ĐIỀN KINH

Đại diện Bờ Biển Ngà - 35 tuổi

“Tôi tin vào sức mạnh thay đổi cuộc sống của thể thao. Thể thao không đơn thuần chỉ là giành chiến thắng trong các cuộc đua mà còn thể hiện qua những giá trị chúng ta học được, những tình bạn chúng ta xây dựng và tác động chúng ta có thể tạo ra cho xã hội.”
Ban đầu, mẹ của Marie-Josée đã ngăn cản cô theo đuổi sự nghiệp VĐV vì lo rằng xuất thân từ châu Phi sẽ hạn chế cơ hội của con gái. Hiện tại, Marie-Josée là cố vấn và nguồn cảm hứng cho nhiều VĐV điền kinh đến từ Bờ Biển Ngà. Cô thường lên tiếng về các vấn đề như quyền của phụ nữ, đặc biệt là bình đẳng giới trong thể thao.

“Khi bạn tiến gần đến đích của cuộc đua nước rút 100m, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng trong khoảnh khắc đó. Cảm giác giống như đang bay vậy.”

NAFISSATOU THIAM - NĂM MÔN PHỐI HỢP/BẢY MÔN PHỐI HỢP

Đại diện Bỉ - 29 tuổi

Sự nghiệp của Nafi là minh chứng cho một tài năng xuất chúng. Cô đã hai lần vô địch Olympic, thế giới và châu Âu ở nội dung bảy môn phối hợp. Đáng chú ý, cô là một trong số hai VĐV bảy môn phối hợp giành được HCV Olympic hai lần. Năm 2023, cô cũng lập kỷ lục thế giới năm môn phối hợp trong nhà. Với vai trò là Đại sứ thiện chí của UNICEF, Nafi đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới. Năm 2018, cô đến thăm các chương trình dành cho thể thao và giáo dục ở Lebanon. Cô cũng là gương mặt đại diện cho chiến dịch của Garnier nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục của UNICEF, giúp đỡ hàng trăm nghìn trẻ em ở Jordan, Yemen, Bangladesh, Ấn Độ và Mexico.Ban đầu, mẹ của Marie-Josée đã ngăn cản cô theo đuổi sự nghiệp VĐV vì lo rằng xuất thân từ châu Phi sẽ hạn chế cơ hội của con gái. Hiện tại, Marie-Josée là cố vấn và nguồn cảm hứng cho nhiều VĐV điền kinh đến từ Bờ Biển Ngà. Cô thường lên tiếng về các vấn đề như quyền của phụ nữ, đặc biệt là bình đẳng giới trong thể thao.

“Tôi cảm thấy tự tin hơn về khả năng vượt qua khó khăn của mình trong tương lai vì tôi vừa làm được điều đó rồi.”