Những sự thật nổi bật có thể bạn chưa biết về Công nương Mary Elizabeth – Vương hậu tương lai của Đan Mạch

Đăng ngày:

Trong bài phát biểu đêm giao thừa vào ngày 31/12/2023, Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch đã tuyên bố thoái vị để nhường ngôi cho con trai cả của bà – Thái tử Frederik. Thông báo này không chỉ khiến Thái tử mà ngay cả vợ ông, Mary Elizabeth – Công nương Đan Mạch, người sắp sửa trở thành Vương hậu.

Mary Elizabeth sẽ trở thành vị quân chủ gốc Úc đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là một trong những yếu tố hàng đầu khiến bà nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Theo giới truyền thông, hành trình đi từ một thường dân cho đến Vương hậu Đan Mạch của Mary Elizabeth không khác gì một câu chuyện cổ tích.

vương hậu đan mạch mary elizabeth

Ảnh: Prestique Online

Vì sao Nữ hoàng Margrethe quyết định thoái vị

Nữ hoàng Margrethe II, 83 tuổi, là nữ nguyên thủ quốc gia và là vị quân chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử Đan Mạch. Bà là nữ quốc vương duy nhất hiện đang trị vì trên thế giới, điều đó có nghĩa lần đầu tiên sau hơn 70 năm sẽ không có nữ quốc vương ở bất kỳ chế độ quân chủ nào trên thế giới sau khi Nữ hoàng Margrethe II thoái vị.

nữ hoàng đan mạch

Ảnh: HOLA

Trong bài phát biểu đêm giao thừa, nữ hoàng Đan Mạch đã chia sẻ về ca phẫu thuật lưng thành công của mình diễn ra vào tháng Hai năm ngoái: “Cuộc phẫu thuật khiến tôi suy nghĩ về tương lai – liệu đã đến lúc giao lại trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo hay chưa. Tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Vào 14/1/2024 – 52 năm sau khi tôi kế vị người cha yêu dấu của mình – tôi sẽ từ chức nữ hoàng Đan Mạch và tôi sẽ để lại ngai vàng cho con trai của mình, Thái tử Frederik”.

Những điều bạn chưa biết về công nương Đan Mạch Mary Elizabeth

Mary Elizabeth Donaldson sinh ngày 5/2/1972, cha mẹ cô là người Scotland sinh sống tại Hobart, thuộc đảo Tamania, Úc. Cha cô là giáo sư toán học và mẹ cô làm trợ lý điều hành tại Đại học Tasmania. Cô lớn lê trên đảo và đi học tại các trường học địa phương. Sau khi học ngành thương mại và luật tại Tasmania, Mary Elizabeth chuyển đến các thành phố Melbourne và Sydney trên lục địa Úc để làm việc.

Mary Elizabeth và Thái tử Frederik đã gặp nhau như thế nào?

Ở tuổi 28, Mary Elizabeth gặp Thái tử Frederik tại quán bar Slip Inn ở Sydney năm 2000 trong Thế vận hội Mùa Hè ở thành phố. Vào thời điểm đó, cô đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và bất động sản. Mary Elizabeth không hề biết Frederik là thái tử vào thời điểm đó.

Lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã bắt tay nhau và tôi không biết anh ấy là thái tử của Đan Mạch. Khoảng một giờ sau, có người đến gặp tôi và nói: Bạn có biết những người này là ai không?”, cô chia sẻ với giới truyền thông vào năm 2003 trong đám cưới của mình với Thái tử Frederik.

vương hậu đan mạch mary elizabeth

Ảnh: Tatler

Cùng năm đó, cô cũng chia sẽ câu chuyện thú vị của mình trong chương trình 60 Minutes của Australia: “Ngay từ giây phút đầu tiên chúng tôi bắt đầu nói chuyện, chúng tôi chưa bao giờ thôi trò chuyện với nhau. Do khoảng cách địa lý, mọi thứ về chúng tôi chỉ có thể được chia sẻ đều thông qua lời nói, vì vậy ngay từ đầu chúng tôi đã thực sự thiết lập được một mối quan hệ sâu sắc”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với 60 Minutes, cô đã được hỏi về suy nghĩ của mình về việc một ngày nào đó cô sẽ trở thành vương hậu. “Không hoàn toàn, không”, Mary Elizabeth trả lời. “Như tôi đã nói, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực sự bắt đầu với vai trò này và không biết tôi sẽ phát triển thế nào với danh phận mới”.

Công nương Mary Elizabeth kết hôn với Thái tử Frederik khi nào?

Cả hai bắt đầu mối quan hệ lãng mạn và yêu xa trong khoảng thời gian dài sau cuộc gặp mặt đầu tiên. Theo The Guardian, mối quan hệ của họ được công khai khi tạp chí hoàng gia Đan Mạch, Billed Bladet, tiết lộ về Mary Elizabeth vào năm 2001. Đây cũng là tạp chí đầu tiên đưa tin rằng Mary “xinh đẹp, hướng ngoại, tài năng và có lẽ là công nương tương lai“. Khoảng hai năm sau, vào ngày 8/10/2003, họ chính thức đính hôn.

vương hậu đan mạch mary elizabeth kết hôn

Ảnh: Tatler

Đám cưới của Công chúa Mary Elizabeth với Thái tử Frederik của Đan Mạch được tổ chức tại Nhà thờ Copenhagen vào ngày 14/5/2004. Cặp đôi có với nhau 4 người con: Hoàng tử Christian, Công chúa Isabella, Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine.

Vì sao Công nương Mary Elizabeth của Đan Mạch lại được dân chúng yêu mến?

Công chúa Mary được kính trọng ở Đan Mạch và cả nước ngoài vì những đóng góp của cô trong công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo, bao gồm quyền của phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+. Cô thành lập Quỹ Mary vào năm 2007. Với trọng tâm hướng tới các vấn đề bạo lực gia đình, sự cô đơn, bắt nạt và hạnh phúc, quỹ này nhằm mục đích “cải thiện cuộc sống của trẻ em, người lớn và các gia đình – do môi trường, di truyền, bệnh tật hoặc những hoàn cảnh khác – người thấy mình bị cô lập về mặt xã hội hoặc bị loại trừ khỏi xã hội”.

Tôi luôn có ý thức mạnh mẽ về công lý: rằng mọi người đều phải có cơ hội như nhau, bất kể bạn đến từ đâu”, Công nương Mary bày tỏ với tờ Financial Times vào năm 2022.

mary elizabeth vương hậu

Công nương Mary Elizabeth sẽ trở thành Vương hậu của Đan Mạch khi nào?

Nữ hoàng Margrethe II thông báo đêm giao thừa rằng bà sẽ từ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Đó cũng là ngày mà Thái tử Frederik sẽ trở thành Vua Frederik X, Vua của Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe. Công nương Mary sẽ đồng thời trở thành Vương hậu của Đan Mạch.

Khác với lễ đăng cơ của Vua Charles III vào năm 2023, sẽ không có sự phô trương và phô trương nào ở Đan Mạch khi Thái tử Frederik trở thành quốc vương. Thay vào đó, sẽ có một tuyên bố đơn giản được đưa ra từ Lâu đài Amalienborg ở Copenhagen, chính thức phong Frederik làm Vua.

vương hậu đan mạch mary elizabeth

Ảnh: The Guardian

Đan Mạch đã được cai trị bởi triều đại hoàng gia lâu đời nhất châu Âu cách đây hơn 1000 năm. Nhà Glücksborg, gia đình hoàng gia hiện tại, đã ngự trị trên ngai vàng Đan Mạch được gần 160 năm.

Đất nước này đã chọn hệ thống tuyên bố khi quân chủ mới lên ngôi vào những năm 1800 với sự ra đời của hiến pháp Đan Mạch. Do đó, Vua Christian VIII đã trở thành vị vua đăng quang cuối cùng của Đan Mạch vào năm 1840.Đây là lý do tại sao Nữ hoàng Margrethe II được phong làm quốc vương ngay sau sự ra đi của cha bà là Vua Frederik IX vào ngày 15 /1/1972. Không có sự phô trương nào mặc dù hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài Cung điện Christiansborg.

Juliet Rieden, tổng biên tập của Tuần báo Phụ nữ Úc, nói với CNN rằng vào ngày tuyên bố lên ngôi, Mary và Frederik có thể sẽ xuất hiện trên ban công của Cung điện Christiansborg cùng với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và gia đình hoàng gia.

Nhóm thực hiện

Bài: Ý Hoan

Tham khảo: Lifestyle Asia

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more